Kết quả tìm kiếm cho "6 triệu ca tử vong; WHO xác định sống chung với dịch bệnh"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 180
Tập đoàn dược phẩm AstraZeneca đã thừa nhận vaccine ngừa COVID-19 của hãng có thể gây phản ứng phụ song các trường hợp này là rất hiếm. Thông tin này do báo Telegraph của Anh cung cấp trong số ra gần đây.
Từ đầu năm 2024 đến nay, tình hình bệnh dại gia tăng đột biến với 22 trường hợp tử vong, cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ 2023. Đặc biệt, gần đây xuất hiện các trường hợp có thời gian ủ bệnh ngắn, từ 10-15 ngày. Nhiều trẻ em dưới 5 tuổi bị chó, mèo cắn ở vùng đầu, mặt, gây thương tích nặng ở khu vực gần thần kinh trung ương.
Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Malaysia vừa phát hiện thêm 2 ca mắc mới bệnh đậu mùa khỉ, đưa tổng số ca mắc trong năm 2023 tại nước này lên 4 ca.
Dù uống ít hay nhiều, một nghiên cứu lớn cho thấy uống rượu có thể làm tăng nguy cơ mắc đến 60 bệnh.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19) vừa chủ trì phiên họp thứ 20 với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo quốc gia, lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương thống nhất hạ cấp độ dịch, chuyển COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B. Sau phiên họp thứ 20, Ban Chỉ đạo quốc gia hoàn thành nhiệm vụ và thời gian tới sẽ được kiện toàn phù hợp tình hình thực tiễn.
Tình hình dịch COVID-19 hiện nay được đánh giá tương đối lạc quan, nhất là sau thời điểm Tổ chức Y tế thế giới tuyên bố COVID-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu
Hàng năm, vào ngày 31/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các đối tác toàn cầu kỷ niệm Ngày Thế giới không thuốc lá. Chiến dịch hàng năm góp phần nâng cao nhận thức về tác hại của việc hút thuốc và hút thuốc thụ động, khuyến khích nói không với thuốc lá. Tại Việt Nam, những năm gần đây việc sử dụng thuốc lá, trong đó có thuốc lá điện tử gia tăng trở lại; đòi hỏi các cơ quan chức năng cần có giải pháp đồng bộ để giảm thiểu tác hại do thuốc lá gây ra.
Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, nhân dịp Ngày Sức khỏe thế giới 7/4, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) có trụ sở tại Geneva (Thụy Sỹ) cùng với 194 quốc gia thành viên trên thế giới đã tiến hành nhiều hoạt động kỷ niệm 75 năm thành lập WHO, trong đó nhấn mạnh vai trò quan trọng của các quốc gia thành viên trong việc tăng cường sức khỏe cho mọi người, kêu gọi thúc đẩy công bằng trong tiếp cận các dịch vụ y tế toàn cầu.
Trong tuần qua (từ 27/3 đến 1/4), Việt Nam ghi nhận 105 ca mắc COVID-19, tăng so với tuần trước đó.
Phóng viên TTXVN tại Pretoria ngày 23/2 dẫn lời Bộ trưởng Y tế Nam Phi Joe Phaahla cho biết nước này đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên liên quan đến bệnh tả sau hơn 1 thập kỷ, trong khi các trường hợp được xác nhận mắc bệnh đang tiếp tục gia tăng.
Những ngày cuối cùng của năm 2022 đang dần khép lại với những sự kiện tác động đến mọi mặt đời sống con người. Sau đây là 10 sự kiện thế giới nổi bật năm 2022 do Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam bình chọn.
Ba năm sau khi ca mắc COVID-19 đầu tiên xuất hiện ở Trung Quốc, các chuyên gia cho biết công tác chuẩn bị để ngăn chặn đại dịch tiếp theo đã được đẩy mạnh, song chưa đủ để tránh lặp lại sai lầm trong quá khứ.